Kết quả tìm kiếm cho "đệ nhất phu nhân Hàn Quốc"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 13
Cập Nhật 25-01-2024
Một đoạn phim quay lén cho thấy cảnh Ðệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee nhận quà là một chiếc túi xách thương hiệu Dior đã khiến Tổng thống Yoon Suk-yeol và đảng Quyền lực Quốc dân
Tag: túi Dior, đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc, Yoon Suk-yeol
Cập Nhật 17-03-2023
Nỗ lực của Hàn Quốc và Nhật Bản trong vài tuần gần đây để giải quyết những mâu thuẫn lịch sử cho thấy sự công nhận giữa 2 đồng minh của Mỹ ở Ðông Bắc Á, rằng an ninh của họ trong thế kỷ 21 có thể phải phụ thuộc vào nhau.
Tag: quan hệ Nhật - Hàn, Thủ tướng Nhật Kishida, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, đồng minh của Mỹ ở Ðông Bắc Á
Cập Nhật 09-07-2019
Phát biểu với báo giới ngày 9-7 sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko tuyên bố Tokyo không dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu hàng công nghệ cao sang Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh việc Tokyo có thực hiện các hạn chế bổ sung hay không phụ thuộc vào sự hồi đáp của Seoul trong vấn đề này.
Cập Nhật 14-06-2019
Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 14-6 cho biết Triều Tiên có thiện chí nối lại đàm phán thông qua điện chia buồn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi tới đám tang của cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Lee Hee-ho, vợ của cố Tổng thống Kim Dae-jung.
Tag: Hàn Quốc, Triều Tiên
Cập Nhật 19-01-2010
Với nhan đề “Selling South Korea” (tạm dịch Quảng bá Hàn Quốc), bài viết đăng trên tạp chí Newsweek (Mỹ) số ra ngày 16-1 đánh giá cao những thành công của chính phủ Tổng thống Lee Myung-bak trong nỗ lực đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm 30 nước giàu trên thế giới thoát khỏi bóng đen khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hiện nay, người đứng đầu Nhà Xanh đang tham vọng đưa quốc gia Đông Á này trở thành “diễn viên chính” trên sân khấu chính trị thế giới.
Cập Nhật 05-05-2010
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991). Sau gần 20 năm thực hiện Cương lĩnh, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi hẳn bộ mặt và vị thế của đất nước. Tuy nhiên, kể từ khi Cương lĩnh ra đời đến nay, tình hình thế giới và trong nước đã có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc, nhiều vấn đề mới nảy sinh đã được Đảng ta nắm bắt và giải quyết có hiệu quả; nhiều nội dung của Cương lĩnh năm 1991 đã được bổ sung, phát triển hoặc nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, góp phần từng bước làm sáng tỏ và hoàn thiện đường lối đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Với nhan đề “Sự phát triển nhận thức của Đảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay”, bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã nêu rõ những luận điểm và nội dung cốt lõi nhất của quá trình phát triển này. Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
Cập Nhật 08-01-2013
Nỗ lực hạn chế phụ nữ tham chiến của Chính phủ Mỹ đã vấp phải những khó khăn nhất định khi gần đây Liên hiệp Các quyền Tự do Công dân Mỹ (ACLU) cùng bốn nữ quân nhân đã chính thức đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng nước này với yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ gia nhập lực lượng chiến đấu trực tiếp.
Cập Nhật 26-10-2009
Tại hội nghị cấp cao ASEAN và các nước đối tác ở Thái Lan cuối tuần rồi, đề xuất của Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama về việc thành lập Cộng đồng Đông Á (EAC) theo mô hình Liên minh châu Âu (EU) để “lãnh đạo thế giới” đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ trong khu vực. Theo ông Hatoyama, EAC sẽ được xây dựng trên nền tảng quan hệ hiện có giữa 10 thành viên ASEAN cùng 6 đối tác khu vực là Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật cũng làm bối rối các nhà lãnh đạo châu Á khi lần đầu tiên đề cập tới khả năng mời Mỹ tham gia EAC (Theo các nhà phân tích, động thái này nhằm làm giảm căng thẳng giữa Tokyo và Washington xung quanh kế hoạch di dời căn cứ không quân Mỹ Futenma trên đảo Okinawa của Nhật).
Cập Nhật 24-10-2009
Trong chuyến thăm Nhật Bản mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cảnh báo Tokyo không nên tiến hành cuộc điều tra tìm hiểu sự thật về các thỏa thuận vũ khí hạt nhân bí mật giữa hai nước nhiều thập niên qua. Theo ông Gates, hành động này có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước, vì nó cản trở những nỗ lực ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell lại cho rằng các thỏa thuận hiện nay đã “hết hạn mật” và đó là vấn đề nội bộ của Nhật. Vì sao các quan chức Mỹ, một mặt gây sức ép, mặt khác lại muốn xoa dịu Nhật xung quanh cuộc điều tra này?